1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Một người chết, 2 người lĩnh án vì trò đùa “ném đá mái tôn”

(Dân trí) - Thấy nhóm thanh niên đang hát karaoke có người quen nên Hải nhặt đá ném vào mái tôn 2 lần với mục đích đùa giỡn, từ trò đùa này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 1 người bị đâm chết, 2 người vướng vòng lao lý.

Một người chết, 2 người lĩnh án vì trò đùa “ném đá mái tôn” - 1
Các bị cáo tại phiên toà.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Thành (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 10 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Ngô Minh Hải (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Bình Dương, đêm 23/3/2019, Vũ Trọng Thành cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại sân trong khu nhà ở công nhân của công ty Cổ phần Y.F. (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Cùng thời điểm này, Ngô Minh Hải cùng với một người bạn đứng ở con đường sát nơi nhóm Thành đang hát karaoke để chờ Nguyễn Văn Lễ (23 tuổi, quê An Giang) đi mua bia về nhậu.

Do Hải thấy trong nhóm của Thành có người bạn trước đây làm chung công ty nên Hải nảy sinh ý định đùa giỡn. Theo đó, Hải nhặt cục đá ném vào mái tôn sát chỗ nhóm Thành đang hát. Tưởng hàng xóm bức xúc vì việc hát hò đêm khuya nên nhóm của Thành dừng lại.

Tuy nhiên, vào phút sau, Hải nhặt đá ném tiếp vào mái tôn chỗ nhóm Thành ngồi. Bực tức, Thành chạy vào phòng cầm theo 1 con dao đi tìm người ném đá. Khi ra đường thì Thành phát hiện Hải cùng bạn đứng bên ngoài nên chạy đến hỏi chuyện.

Sau đó, giữa Thành và Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy nhóm bạn nhậu cùng chạy ra can ngăn. Cùng thời điểm Nguyễn Văn Lễ đi mua bia về tới phát hiện Hải bị đánh nên lao vào dùng nón bảo hiểm đánh Thành. Trong lúc chống trả, Thành rút dao ra đâm 1 nhát vào người Lễ. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng hơn 200m thì gục xuống, dù được đưa đi cấp cứu nhưng Lễ đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Thành và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Hải rất ân hận về trò đùa “ném đá mái tôn” của mình khiến người bạn bị chết oan, bản thân và một người khác vướng vòng lao lý.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Thành 10 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Ngô Minh Hải 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trung Kiên