1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Một lái xe ôm bị đâm chết cách nơi bắt khách 60km

(Dân trí) - Một xe ôm thường xuyên chở khách ở khu vực TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã được phát hiện nằm chết tại địa phận huyện Bình Chánh (TPHCM), cách vị trí đón khách khoảng 60km. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm do vật nhọn gây ra.

Ngày 14/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền và truy bắt kẻ gây án.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ giết xe ôm cướp tài sản ở TPHCM
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ giết xe ôm cướp tài sản ở TPHCM

Trước đó khoảng 2h15 rạng sáng 13/4, người dân sống ở ấp 2, tổ 4, đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) phát hiện một thanh niên đẩy một người đàn ông xuống đường.

Lúc này, mọi người tiến lại gần thì thanh niên kia lên xe bỏ chạy, chỉ còn một người đàn ông nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể, qua kiểm tra phát hiện người này đã chết nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, công an huyện Bình Chánh phối hợp với công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm do vật nhọn gây ra, trong đó có một vết đâm chí mạng. Danh tính nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Tấn Thành (57 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai - hành nghề xe ôm tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao cán nhựa có dính máu, 1 chai nước suối, 1 quyển tập học sinh và 1 đoạn dây nằm gần thi thể nạn nhân.

Bước đầu cơ quan công an nhận định, khả năng hung thủ thuê ông Thành chở từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến khu vực huyện Bình Chánh rồi dùng dao sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Hiện công an đang truy xét kẻ gây án.

Đình Thảo