1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Một gia đình bị ném bom xăng

(Dân trí) - Trong lúc bà Hương đang ngồi nói chuyện với em chồng là Quảng, bất ngờ có hai đối tượng lạ ném bom xăng vào nhà khiến cả 2 người này bị thương.

Chiều ngày 28/7, Đại tá Lê Văn Minh- Trưởng công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết: Công an huyện đang tiến hành điều tra, truy bắt hai đối tượng ném bom xăng vào nhà ông bà Lê Thị Hương (49 tuổi, trú tại làng Có, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 27/7, bà Nguyễn Thị Hương đang ngồi trước hiên nói chuyện cùng em chồng là ông Lê Văn Quảng (35 tuổi, em trai ông Hùng), bỗng dưng có 2 thanh niên lạ mặt, đi trên xe mô tô dừng trước cổng nhà, rồi ném bom xăng vào nhà bà Hương.

Vụ việc đã gây ra tiếng nổ lớn và khiến bà Hương bị bỏng ở chân, còn ông Quảng bị bỏng nặng ở mặt, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Qua tìm hiểu, lâu nay gia đình ông Hùng chưa có mâu thuẫn với ai. Nhưng theo suy đoán thì có thể do trưa ngày 27/7, con trai ông bà Hương lúc đi dự đám cưới ở xã láng giềng Tân Sơn (TP. Pleiku, Gia Lai) có cự cãi với một số thanh niên địa phương song được mọi người kịp thời can ngăn.

Đến chiều cùng ngày, gia đình ông bà Hương bị trả thù bằng bom xăng. Hiện Công an huyện Chư Pah đang tiến hành điều tra làm rõ.

Thiên Thư