1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Một đại úy công an bị đâm chết khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ngày 30 Tết

(Dân trí) - Công an TP Cần Thơ vừa có thông tin chính thức về vụ đại úy Nguyễn Thanh Hải - Cảnh sát khu vực Công an Phường An Hội (quận Ninh Kiều) bị hai đối tượng rượt đuổi đâm chết khi đang đi làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm diễn ra lễ hội mừng Tết Canh tý 2020.

Theo thông cáo báo chí của Công an TP Cần Thơ, đại úy Nguyễn Thanh Hải (1984) thuê nhà trọ ở đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Vào khoảng 15h ngày 24/01 (ngày 30 Tết), khi đại úy Hải đang mặc trang phục công an nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các Lễ hội trong dịp Tết Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị hai đối tượng là Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (1991) cùng ngụ phường Thới Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dùng dao truy đuổi và đâm đại úy Hải.

Một đại úy công an bị đâm chết khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ngày 30 Tết - 1

Hai đối tượng Đặng Ngọc Minh (bên trái) và Đặng Ngọc Giàu 

Ngay sau đó, đại úy Hải được  người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 16h45, đại úy Hải tử vong tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ  đã khẩn trương chỉ đạo truy bắt hai đối tượng và đến 16h10, 2 đối tượng Minh và Giàu đã bị bắt giữ. Được biết, hai đối tượng này là anh em ruột, Minh có một tiền án về tội xúc phạm Quốc kỳ (đã bị tuyên phạt 9 năm tù; còn Giàu thì từng bị kết án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hiện công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án của Minh và Giàu để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hành