1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mời hàng xóm sang nhà hát karaoke rồi sát hại dã man vì nghi ngờ "tòm tem" với vợ

Do nghi ngờ hành xóm lén lút “tòm tem” với vợ mình, Phong sinh lòng ghen tức và dùng chiêu “mời” người này sang nhà hát karaoke để tiện cơ hội ra tay sát hại.

Ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang,  cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thanh Phong (SN 1972, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị sát hại được xác định là anh Nguyễn Văn Trung (SN 1982, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 17/10, Phong sang nhà anh Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Văn Việt (ở cùng xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để rủ 2 người này qua nhà Phong hát karaoke.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vì lúc này, anh Việt đang ăn cơm nên từ chối không đi, chỉ có Trung tới nhà Phong. Nhưng khoảng vài phút sau, mọi người nhìn thấy anh Trung từ trong nhà Phong thất thần chạy ra và vướng vào sợ dây điện, té ngã.

Phong liền đuổi theo và dùng dao đâm trúng vào người anh Trung. Anh Trung vừa bỏ chạy vừa kêu cứu. Sự việc sau đó được mọi người phát hiện và đưa anh Trung đi cấp cứu,  nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 2 nhát từ phía trước trúng động mạch dưới đòn thủng phổi do vật sắt nhọn gây ra dẫn đến sốc mất máu cấp, tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bị bắt khẩn cấp. Ban đầu, Phong không thừa nhận hành vi đã đâm chết nạn nhân. Nhưng qua đấu tranh đến khoảng 4h ngày 18/10, Phong đã thừa nhận tội.

Phong còn khai nhận, do nghi ngờ giữa anh Trung và vợ của Phong có quan hệ tình cảm với nhau và nghi ngờ anh Trung dụ dỗ vợ của Phong để có tiền tiêu xài. Vì ghen tuông nên Phong đã ra tay sát hại anh Trung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý.

Theo Ngọc Đoan

An ninh thủ đô