1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Mẹ con rủ nhau tham gia đường dây đánh bạc, trả tiền qua ngân hàng

(Dân trí) - 7 “chiếu bạc” hoạt động lưu động, có sự liên kết với nhau diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mỗi lần thắng thua, con bạc sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng, chỉ khi số tiền "ăn-thua" ít mới giao nhận trực tiếp.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Mẹ con rủ nhau tham gia đường dây đánh bạc, trả tiền qua ngân hàng - 1
Một đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an

Các đối tượng bị tạm giũ bao gồm: Phạm Ngọc Sanh (SN 1954, trú tại huyện Đắk Glong); Nguyễn Thị Lan (SN 1975), Nguyễn Thị Nga (SN 1966), Đoàn Ngọc Thông (SN 1971), Nguyễn Thị Phương Trinh (SN 1976), Huỳnh Thị Hồ Em (SN 1965), Nguyễn Thiên Khương (SN 1995) và  Đỗ Thị Hiền (SN 1963), Võ Văn Vi (SN 1991) cùng trú tại huyện Đắk R’lấp. Trong số các đối tượng này thì Hiền và Vi là hai mẹ con. 

Trước đó, ngày 28/8/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt quả tang 7 điểm đánh bạc tại huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp, thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, 7 điểm này hoạt động lưu động, có sự liên kết với nhau. Các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc rất tinh vi, không tổ chức ghi phơi đề trực tiếp mà sử dụng công nghệ thông tin thông qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội zalo để giao dịch và thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Mẹ con rủ nhau tham gia đường dây đánh bạc, trả tiền qua ngân hàng - 2
Đối tượng Đỗ Thị Hiền tham gia đường dây đánh bạc cùng con trai

Sau đó, thắng thua và quyết toán sẽ được thực hiện bằng cách chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Nếu số tiền ít thì trả trực tiếp vào ngày hôm sau.

Sau khi đã thực hiện xong giao dịch, các đối tượng xóa dữ liệu, thông tin trên máy, đặc biệt một số đối tượng còn quăng điện thoại xuống giếng, phá hỏng điện thoại, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Qua các dữ liệu sao kê liên quan đến cá độ bóng đá và ghi số đề của 7 điểm đánh bạc nói trên, bước đầu xác định số tiền các đối tượng dùng vào đánh bạc khoảng trên 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Dương Phong