1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Mâu thuẫn trên facebook, đâm nhau ngoài đời thật

(Dân trí) - Ngày 5/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người vì mâu thuẫn trên Facebook và tuyên phạt Nguyễn Công Đạt (18 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) 14 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2014, Trần Thủy Cúc (16 tuổi, học sinh lớp 10, Trường THPT Cà Mau) phát hiện trên Facebook của mình có tin nhắn thô tục. Cúc nghi người viết tin nhắn này là Phạm Thanh Nhã và Lê Thị Phương Linh (học cùng trường) nên đã nói cho Phạm Trung Trực (17 tuổi, bạn của Cúc) nghe.

Cho rằng bạn gái của mình bị xúc phạm nên Trực đã hẹn gặp Nhã tại Quảng trường Thanh Niên (phường 5, thành phố Cà Mau) để giải quyết mâu thuẫn và Nhã đồng ý.

Sau đó, Nhã và Trực dẫn theo một số bạn bè để giải quyết hơn thua. Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Công Đạt đã dùng dao đâm Phạm Tại Toàn (ngụ khóm 1, phường 1, TP Cà Mau) trọng thương. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng do vết quá nặng nên Toàn đã tử vong. 

Tuấn Thanh