1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Mâu thuẫn, gọi người mang dao tới để đâm bạn

(Dân trí) - Chỉ vì có mâu thuẫn trong những lần tính tiền chơi billard, Vương đã gọi một người bạn mang dao đến cho mình để đâm chết Anh.

Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Vương và Vũ Đình Lực (cùng 19 tuổi, trú thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) vì hành vi “giết người”.

Khoảng 16 giờ ngày 12/10, Trần Văn Anh (23 tuổi, trú thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn) cùng Vương và Lực đến một quán billard trên địa bàn chơi. Trong lúc chơi, Vương nhớ lại chuyện những lần tính tiền trong các cuộc chơi khác Anh là người không sòng phẳng, nên giữa Vương và Anh đã xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 đã xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn nên đều bỏ ra về.

Tuy nhiên, trên đường đi về Vương vẫn thấy bực tức nên liền gọi điện bảo Lực mang dao đến cho mình để nói chuyện cho ra nhẽ với Anh. Khoảng 15 phút sau, Lực mang dao đến, nhận được dao Vương chạy đi tìm Anh.

Lúc gặp được Anh, ngay lập tức xô xát lại nổ ra. Không kiềm chế cơn thịnh nộ, Vương liền rút dao ra, còn Anh thì tìm khúc cây để chống cự lại. Thấy đánh nhau, những người đi đường đã đến và can ngăn, nhưng khi lợi dụng lúc Anh sơ hở, Vương đã xông vào đâm một nhát vào ngực trái Anh rồi bỏ chạy. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Anh đã chết do đứt cuống tim, thủng phổi.

Nhận được tin Anh chết, Vương liền ra công an tự thú, còn Lực bị bắt tại nhà riêng.
 
Thiên Thư