1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mâu thuẫn đất cát, em trai đâm 2 anh ruột "hút chết"

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc chanh chấp đất cát, Nguyễn Văn Hậu dùng dao nhọn đâm 2 anh ruột của mình gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, Hậu bỏ trốn và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Nguyễn Văn Hậu, bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Hậu, bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT, CA huyện Mê Linh, (TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố và tạm giam bị can Nguyễn Văn Hậu (SN 1973, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước với 2 anh ruột của mình là: Nguyễn Văn Chanh (SN 1971), Nguyễn Văn Chiến (SN 1969, ở cùng xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội), trưa ngày 13/2, Nguyễn Văn Hậu sang nhà anh Chiến nói chuyện nhưng Hậu đã không được người anh trai tiếp chuyện mà đuổi về. Lời qua tiếng lại, 2 anh em xảy ra xô xát. Anh Chiến đã đấm vào ngực Hậu, bị đánh Hậu chạy xuống bếp nhà anh Chiến lấy con dao nhọn, cố thủ và đe doạ anh Chiến.

Thấy vậy, anh Chiến tiếp tục đuổi Hậu ra khỏi nhà mình. Khi Hậu vừa quay người đi ra khỏi cổng thì anh Chiến tiếp tục đấm vào lưng Hậu. Bị anh Chiến đánh, Hậu quay người dùng dao đâm anh Chiến vào ngực làm anh Chiến gục ngay tại chỗ.

Đâm anh Chiến xong, Hậu cầm dao chạy bộ đến nhà anh Thanh (hàng xóm của Hậu). Tại đây, Hậu lại gặp anh Chanh cũng là anh trai mình và Hậu rút dao đâm anh Chanh 2 nhát vào người sau đó Hậu bỏ chạy ra ngoài.

Rất may anh Chiến và anh Chanh được người thân đưa cấp cứu nên may mắn thoát chết. Tuy nhiên, theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thì anh Chiến bị tổn hại 14% sức khỏe và anh Chanh bị tổn hại 75% sức khỏe.

Tuấn Hợp