1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mất mạng vì bạn đập cửa phòng Karaoke của người khác

(Dân trí) - Ngày 5/9, Công an TP Nha Trang cho biết đã chuyển giao đối tượng Trịnh Văn Nghĩa (SN 1997, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/9, Nghĩa cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại một quán ở phường Vĩnh Phước TP. Nha Trang. Trong lúc hát, một nhóm khác trong đó có Lê Duy Thời (SN 1997, trú 19 tổ 14, Phương Mai, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) tới hát ở phòng bên cạnh. Sau đó, một người trong nhóm của Thời là Mai Công Định đi ngang có đập cửa phòng của nhóm Nghĩa dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 22h cùng ngày, trong lúc cả hai nhóm đang tính tiền thì nhóm của Định nhìn qua nhóm Nghĩa. Nghĩa nghĩ nhóm Định đã đập cửa còn “nhìn đểu” mình nên xông tới túm cổ áo của Định “hỏi tội”.

Thời thấy vậy chạy lại để can ngăn nhưng Nghĩa nghĩ Thời lao vào đánh mình nên buông Định ra rồi rút dao mang sẵn trong người đâm Thời 3 nhát vào vùng bụng và hông làm Thời hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài và gục ngã trên đường.

Thấy vậy, mọi người liền đưa Thời đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 16 giờ ngày 3/9.

Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn. Đến 17 giờ ngày 3/9, Nghĩa được gia đình đưa đến Công an TP. Nha Trang đầu thú.

                                                                                        Trịnh Anh