1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mang xe hoa cô dâu đi cắm lấy tiền trả nợ lô đề

(Dân trí) - Nhận hợp đồng có khách thuê xe hoa cô dâu, anh Lân đã giao chiếc Mecerdes E250 cho Đức lái xe hoa. Khi cô dâu bước xuống xe hoa, Đức lái xe một mạch đến hiệu cầm đồ và cầm cố được 600 triệu đồng trả nợ tiền thua cờ bạc.

cx1-8460b

Chiếc xe hoa cô dâu, Đức mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ thua lô đề, cá độ bóng đá.

Ngày 6/8, CA quận Ba Đình, (TP Hà Nội) cho biết, đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Anh Đức (34 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1/8, anh Trần Ngọc Lân (SN 1977, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), nhận được Hợp đồng có khách ở Hải Phòng thuê xe hoa cô dâu. Anh Lân đã giao cho Đức chiếc xe Mecerdes E250 cùng toàn bộ giấy tờ xe để Đức lái xe hoa.

Trưa 3/8, xong việc ở Hải Phòng, Đức tiếp tục về Hà Nội lái xe phục vụ đám cưới cho khách của anh Lân. Sau khi cô dâu bước xuống xe hoa, Đức phóng một mạch đến hiệu cầm đồ trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) và cầm cố chiếc xe được 600 triệu đồng.

Do hết ngày làm việc, không thấy Đức mang xe về trả công ty, anh Lân sinh nghi, gọi điện yêu cầu Đức mang xe về trả công ty. Tuy nhiên, Đức lấy lý do phải về quê có việc gấp và hẹn anh Lân hôm sau sẽ trả xe.

Hết ngày 4/8, thấy Đức vẫn không mang xe về trả theo hẹn nên anh Lân đến CA phường Ngọc Khánh trình báo sự việc. Ngay sau đó, CA phường Ngọc Khánh mời Đức lên làm việc.

cx-63866

Đức đang bị điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận, do không có tiền trả nợ thua lô đề, cá độ bóng đã nên Đức đang mang xe của anh Lân đi cầm cố được 600 triệu đồng. Số tiền đó, Đức mang trả nợ hết 590 triệu, 10 triệu còn lại Đức chi tiêu cá nhân.

Ngày 5/8, CA phường Ngọc Khánh phối hợp với CA quận Ba Đình thu hồi được chiếc xe tang vật. Hiện vụ việc đang được CA quận Ba Đình tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tuấn Hợp