1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Mang tài sản của du khách Nhật Bản bị mất trộm đi tiêu thụ, một đối tượng bị bắt

(Dân trí) - Trao đổi với Dân Trí lúc trưa nay (9/10), một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở tổ 14, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản của du khách người Nhật Bản bị mất trộm.

Đang mang tài sản của du khách Nhật Bản bị mất trộm đi tiêu thụ, đối tượng bị bắt (ảnh minh họa)
Đang mang tài sản của du khách Nhật Bản bị mất trộm đi tiêu thụ, đối tượng bị bắt (ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng hơn 21h ngày 21/9, trong khi đang ngủ tại một phòng trọ thuộc tổ dân phố Đôn Lương (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng), ông Kengo Kitada (SN 1970, quốc tịch Nhật Bản) đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi 1 iPad, 1 laptop Macbook, 2 điện thoại iPhone cùng 2 đôi giày và 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, ông Kengo Kitada đã trình báo với công an huyện Cát Hải.

Công an huyện ngay lập tức vào cuộc, xác định số tài sản bị mất của du khách này quá lớn, lên tới hàng trăm triệu đồng nên đã báo cáo PC45 Công an TP.Hải Phòng để cùng phối hợp điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian theo dõi, xác minh, đến đầu tháng 10, công an đã phát hiện đối tượng Cương đang mang điện thoại của ông Kengo Kitada đi tiêu thụ tại một cửa hàng trên đường Đà Nẵng (Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cương khai nhận đã mua lại số tâì sản gồm: iPad, laptop Macbook và 2 điện thoại iPhone của hai đối tượng chưa rõ lai lịch sau đó mang đi bán dần kiếm lời.

Căn cứ lời khai của Cương, PC45 đã tiến hành thu hồi được số tài sản của ông Kengo Kitada bị mất tại cửa hàng điện thoại trên đường Đà Nẵng (Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Vụ việc hiện đang được PC45 tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Nhiên