1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang súng giả đi đòi nợ, bị người nhà con nợ vây đánh nguy kịch

Được một người tên Lốc thuê đi đòi nợ, Thạnh đã mang khẩu súng giả đến nhà bà Thu để dọa, không ngờ bị người nhà con nợ vây đánh hội đồng làm Thạnh trọng thương.

Nguyễn Văn Thạnh bị nhiều vết thương trên mặt

Nguyễn Văn Thạnh bị nhiều vết thương trên mặt (ảnh: An ninh thủ đô)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 9/2, Nguyễn Văn Thạnh (23 tuổi, ở P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định) nhận giúp một người tên Lốc (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đến nhà Bà Lâm Thị Thu (46 tuổi, ở KV8, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) đòi 7 triệu đồng tiền vay nợ nhưng bà Thu không trả mà đã cùng người nhà đánh Thạnh.

Bị người nhà bà đánh hội đồng, Thạnh bỏ chạy, sau đó quay lại với khẩu súng ngắn trên tay định dọa bà Thu. Nhưng Thạnh không ngờ lại bị gia đình bà Thu cùng nhiều người khác vây đánh lần nữa, gây thương tích nặng phải nhập biện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TP.Quy Nhơn nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra, Công an TP.Quy Nhơn đã xác định khẩu súng ngắn có hình dạng súng K54 do Thạnh với giá 3,8 triệu đồng là súng hơi ga, bắn đạn bi nhựa, không phải súng quân dụng.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc.

Khuất Hậu