1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Mang hai tiền án vẫn đi vận chuyển ma túy

(Dân trí) - Mặc dù đã có hai tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng khi mãn hạn tù Mè Văn Tuyển vẫn vượt biên sang Trung Quốc để mua ma túy về tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sáng nay (8/4), qua quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Mè Văn Tuyển trú tại Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp, dạng đá có trọng lượng 1kg.

Đối tượng Tuyển cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tuyển cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuyển khai nhận, ngày 7/4 đã vượt biên sang Trung Quốc để mua số ma túy trên. Khoảng 10h sáng nay, Tuyển điều khiển xe máy BKS 12D1 - 08526 để đưa ma túy đi tiêu thụ, khi đến khu vực đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Tuyển đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2010, Tuyển được mãn hạn tù trở về địa phương.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

X. Thái