1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Mang gần 500 quả pháo trên xe khách, bị phát hiện giữa đường

(Dân trí) - Nắm bắt nhu cầu mua pháo cấm dịp tết Nguyên đán, Dũng và Viện đã rủ nhau mang pháo đến các địa bàn vùng nông thôn, nơi sản xuất, các khu công nghiệp... để bán. Giữa đường vận chuyển bằng xe khách, các đối tượng bị phát hiện.

Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào sáng ngày 22/1, trên quốc lộ 21B Nam Định – Hà Nam thuộc địa phận thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đang tàng trữ số lượng lớn các loại pháo nổ khi vừa trên xe khách bước xuống.

Dũng và Viện cùng số pháo nổ bị cơ quan Công an bắt giữ (ảnh: Công an Hà Nam)
Dũng và Viện cùng số pháo nổ bị cơ quan Công an bắt giữ (ảnh: Công an Hà Nam)

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Văn Dũng (SN 1981) và Trần Văn Viện (SN 1985) đều trú ở đội 5, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Tại thời điểm bắt quả tang, Công an Bình Lục đã thu được 10 giàn pháo, mỗi giàn được kết nối bằng 36 quả pháo hình trụ và 110 quả pháo trứng. Khám xét tại nhà của 2 đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 90 quả pháo trứng.

Qua đấu tranh bước đầu, Dũng, Viện khai nhận đã rủ nhau đi buôn pháo vì biết thời điểm sắp tết Nguyên đán sẽ có đối tượng có nhu cầu sử dụng, chúng đã mang pháo đến các địa bàn vùng nông thôn, nơi sản xuất, các khu công nghiệp... để bán.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phía Công an huyện Bình Lục cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, Công an huyện Bình Lục đã bắt được 4 vụ, với 6 đối tượng mua bán và tàng trữ pháo nổ.

Đức Văn