1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mang "đàn em" đi bắn người bị thương rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Đạt "Ma" cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, đối tượng này chỉ đạo đàn em dùng súng hoa cải bắn bị thương một người rồi bỏ trốn.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma, SN 1979, trú tại 17 Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm côn đồ chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định truy nã Đạt ma.
Quyết định truy nã Đạt "ma".

Trước đó. ngày 8/5, do mâu thuẫn nợ nần lô đề với Mai Xuân Tài (SN 1990) ở Khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Bùi Quốc Đạt đã “chỉ đạo” 5 đàn em của mình, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh Tài gây thương tích tại vùng bụng và đùi phải.

Sau khi gây án, 5 đối tượng đàn em của Bùi Quốc Đạt đã lần lượt bị bắt, riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Minh