1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang 1,5kg ma túy vào Việt Nam, bị cáo người Philipine lãnh án tử

(Dân trí) - Đối tượng người Philippines mang gần 1,5kg cocaine qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đưa vào Việt Nam tiêu thụ đã bị TAND TPHCM tuyên mức án tử hình.

Ngày 15/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Donna Buenagua Mazon (sinh năm 1975, quốc tịch Philippine) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Donna Buenagua Mazon tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Donna Buenagua Mazon tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, 31/12/2013, Donna Buenagua Mazon làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Kiểm tra chiếc cặp táp màu đen trong hành lí của người phụ nữ này, hải quan phát hiện bên trong cất giấu hai gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, hai gói hàng trên có trọng lượng tổng cộng hơn 1.487,5 g, chứa cocaine.

Tại cơ quan điều tra, Donna Buenagua Mazon khai nhận, khoảng tháng 3/2013, được giới thiệu công việc mang đồ từ nước ngoài về cho một người không rõ lai lịch sẽ được trả công 3.000 USD. Mazon đã nhận trước 1.500 USD.

Sau đó, theo chỉ đạo, Mazon sang Brazil nhận ma túy từ một người đàn ông da đen (không rõ lai lịch) rồi mang sang Việt Nam giao cho người khác tiêu thụ. Tuy nhiên, Donna Buenagua Mazon đã bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Xuân Duy – Mỹ Dung