1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lùi xe không quan sát, một người bị chèn chết

(Dân trí) - Trong lúc chờ múc cát, anh Quyết xuống kiểm tra bánh xe của mình. Cùng lúc, anh Hiền lùi xe vào vị trí anh Quyết đứng, do không quan sát đã chèn qua người anh Quyết, khiến anh Quyết tử vong tại chỗ.

Công an huyện Đông Anh cho biết đang tạm giữ Vũ Xuân Hiền (SN 1984, ở Đào Vien, Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi vô ý gây chết người.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h ngày 11/10, tại khu vực bãi cát Hợp tác xã thương binh Phúc Lâm (Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, anh Hiền cùng anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1986, ở Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển 2 xe ô tô vào khu vực bãi cát để chở cát.

Anh Quyết lùi xe vào vị trí để anh Ngô Bá Tuân (SN 1990, ở Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương) múc cát đổ vào thùng xe ô tô. Trong lúc chờ múc cát, anh Quyết xuống xe để kiểm tra lốp xe của mình.

Đúng lúc này, anh Hiền điều khiển xe ô tô lùi vào vị trí anh Quyết đang đứng, dẫn đến bánh sau ô tô chèn qua người anh Quyết, làm anh Quyết tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân do anh Hiền điều khiển xe ô tô thiếu quan sát.

Sau khi gây tai nạn, anh Hiền đến Công an huyện Đông Anh tự thú.

Tiến Nguyên