1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Luật sư nói gì về kho “hàng nóng” bị bắt ở giữa TP Nha Trang?

(Dân trí) - Ngày 25/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ một vụ tàng trữ hàng trăm hung khí “nóng” như kiếm Nhật, dao dài cán, súng tự chế… trong một cửa hàng bán đồ lính ở TP Nha Trang.

Công an Khánh Hòa đưa hàng trăm hung khí nóng lên xe để điều tra - Ảnh: A.T.
Công an Khánh Hòa đưa hàng trăm hung khí "nóng" lên xe để điều tra - Ảnh: A.T.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/3, cảnh sát bất ngờ ập vào một căn nhà 3 tầng trên đường Trần Nguyên Hãn, TP Nha Trang. Thực hiện kiểm tra nhanh, cảnh sát đã phát hiện hàng trăm hung khí “nóng” như: thanh kiếm Nhật, đao, súng tự chế…

Tại hiện trường, cơ quan công an đã đóng thùng số vũ khí này, đưa lên xe chuyên dụng chở về trụ sở để tiếp tục đấu tranh.

Bước đầu, cảnh sát cho hay, dưới tầng 1 căn nhà nói trên treo biển quảng cáo bán đồ lính, đồ phượt… là nhằm che mắt cơ quan chức năng. Nhiều khả năng đây là số hung khí buôn lậu qua đường biên giới phía Bắc.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Vũ Như Hảo (Đoàn Luật sư Khánh Hòa), cho biết, căn cứ vào quy định hiện hành về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì các vũ khí nêu trên thuộc vũ khí thô sơ.

“Vũ khí quân dụng là cấm tuyệt đối, còn như dao găm, kiếm, giáo, mác… thì thuộc vũ khí thô sơ. Nếu số vũ khí nêu trên là buôn lậu, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính”, luật sư Vũ Như Hảo nói.

Hiện vụ việc đang được Công an Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Viết Hảo