1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Lừa viết đơn, thuê luật sư hộ để chiếm đoạt 30 triệu đồng

(Dân trí) - Ông Tùng biết bà Nho tranh chấp đất nên đến “hỗ trợ” viết đơn và thuê luật sư với giá 30 triệu đồng. Bà Nho chờ mãi không thấy tòa xét xử nên đến công an trình báo thì mới biết mình bị lừa đảo.

Ngày 24/6, Công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Trần Trọng Tùng (SN 1968, HKTT: khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin điều tra, khoảng cuối năm 2019, Tùng biết bà Dương Thị Nho (SN 1957, cư trú tổ 9, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương) đang làm đơn gửi TAND huyện Kiên Lương để thưa kiện về việc tranh chấp đất đai.

Lừa viết đơn, thuê luật sư hộ để chiếm đoạt 30 triệu đồng - 1

Đối tượng Trần Trọng Tùng

Tùng tiếp cận và nhận viết đơn cho bà Nho, đồng thời nói sẽ thuê luật sư giúp với giá khoảng 30 triệu đồng. Bà Nho tin tưởng đã chuyển cho Tùng số tiền 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, đợi mãi không thấy vụ việc tranh chấp được đưa ra giải quyết, bà Nho đã trình báo Công an huyện Kiên Lương. Làm việc với cơ quan Công an, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Công an huyện Kiên Lương phát hiện đối tượng Tùng còn nhận hồ sơ và tiền để làm thủ tục thi giấy phép lái xe mô tô (hạng A1, A2) và xe ô tô (hạng C) của nhiều người.

Tuy nhiên, Tùng không nộp hồ sơ và lệ phí theo quy định mà lấy tiền để trả nợ, sử dụng cho mục đích cá nhân. Được biết, Tùng từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hành