1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Lừa tiền tỉ bằng “bán xe giá rẻ”

Ngày 30-3, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao Trần Thị Quỳnh Hoa (ngụ quận 3) sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận 3 đã xác định Hoa lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 20 tỉ đồng trong việc mua bán xe máy, bất động sản. Khoảng năm 2006, do lâm vào cảnh nợ nần, Hoa nghĩ ra thủ đoạn lừa các khách hàng, đại lý kinh doanh xe máy.

Hoa nói có nguồn cung cấp xe SH với giá rẻ hơn giá thị trường vài triệu đồng/chiếc. Ban đầu, Hoa đi vay nóng để thu gom xe trên thị trường rồi giao lại cho đối tác với giá thấp hơn.

Bằng chiêu bán xe giá rẻ, Hoa được nhiều người biết đến, có khách hàng, đại lý cả tin đặt mua xe tay ga lượng lớn và giao tiền trước cho Hoa. Hoa dùng tiền để trang trải nợ nần, tậu nhà đất, một phần tiền còn lại mua nhỏ giọt vài chiếc xe SH để giao cho “con mồi” nhằm tạo lòng tin. Đến khi số nợ quá lớn không có khả năng thanh toán, Hoa đã bỏ trốn.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, cuối tháng 2-2013, biết không thể trốn tránh nên Hoa đã ra trình diện và bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo HT
PLHCM