1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Lừa đảo tiền chạy việc, chạy trường, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân

(Dân trí) - Qua quen biết, Long đã hợp tác cùng 1 đối tượng khác tự nhận đang làm việc tại Bộ GD-ĐT, sau đó cùng nhau lừa đảo chạy việc, chạy trường cho hàng chục người chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều ngày 9/4, Cơ quan An ninh điều tra. Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Doãn Long (SN 1981, ngụ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2012 tại TP.Hồ Chí Minh, Long tình cờ làm quen với Trần Trúc Phương (SN 1968, ngụ Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh). Qua trò chuyện, Phương giới thiệu mình đang làm việc tại Bộ GD-ĐT và ngỏ ý với Long nếu biết ai có nhu cầu xin việc, hoặc học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học thì giới thiệu. Phương cũng hứa với mỗi trường hợp giới thiệu được thì Long cũng sẽ được ăn chia, tin lời hứa Long đã nhanh chóng tham gia.

Các đối tượng đã bằng thủ đoạn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, làm các hợp đồng, giấy biên nhận sai sự thật nhằm tạo lòng tin của người khác. Hàng chục trường hợp đã liên hệ, đăng ký với Phương và Long để xin được vào học tại các trường và làm việc tại các cơ quan, tổ chức và đã đã đưa các mức phí cho các đối tượng lo chạy việc chạy trường. Với cách này, từ đầu năm 2013 đến 7/4/2014, Long đã nhận tiền lo lót công việc lên tới hàng tỷ đồng của người dân.

Đến ngày 15/8/2014, Trần Trúc Phương bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk bắt theo lệnh truy nã số số 07 (năm 2005) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định khởi tố đối với Trần Trúc Phương để điều tra về hành vi lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn