1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa đảo gần 4 tỷ đồng ở Hà Nội, trốn vào Quảng Bình thì bị bắt

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, vợ chồng Thanh - Tý có mối quan hệ xã hội phức tạp. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 2 bị hại, cặp đôi này bỏ trốn và vẫn tiếp tục có hành vi lừa đảo.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt được Phạm Phú Thanh (SN 1967) và Nguyễn Thị Tý (SN 1969, vợ của Thanh), cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vợ chồng Thanh - Tý tại trụ sở công an.
Vợ chồng Thanh - Tý tại trụ sở công an.

Theo Phòng PC52, đây là hai đối tượng truy nã nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 11/2011, vợ chồng Thanh - Tý đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 3 tỷ đồng của bà Chu Thị A. và 800 triệu đồng của ông Trần Văn T., cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

Ngày 12/2/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP Hà Nội) ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với cặp vợ chồng này về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua tài liệu cơ sở cung cấp và quá trình xác minh thu nhập được, cơ quan công an xác định, 2 đối tượng trên có quan hệ xã hội phức tạp, có thể lẩn trốn trên nhiều địa bàn khác nhau, có thủ đoạn phạm tội chuyên nghiệp, quá trình lẩn trốn vẫn tiếp tục có hành vi lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/2, Phòng PC52 - CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ được Nguyễn Thị Tý và Phạm Phú Thanh khi hai đối tượng này lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên