1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lừa chạy việc vào công ty làm dầu khí, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

(Dân trí) - “Nổ” tưng bừng là có quen biết với Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, Thái hứa hẹn sẽ xin việc cho những ai có nhu cầu. Tuy nhiên, khi gom hơn 1,3 tỷ đồng của khoảng 22 người, Thái tiêu xài cá nhân, lờ đi lời hứa “chạy việc”.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thái (55 tuổi, ngụ 188/17 Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 21/1/2014, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được đơn của bà Nguyễn Minh Suốt (42 tuổi, ngụ số 62 Phạm Hồng Thái, P7, TP Vũng Tàu) tố cáo việc bà Nguyễn Thị Thái đã nhận tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng sau khi hứa chạy việc cho một số người vào làm việc tại Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro nhưng không thực hiện giao kèo.

Theo tường trình của nạn nhân, do có quen biết từ trước với bà Thái nên trong một lần tâm sự về việc muốn xin cho chồng của mình vào làm việc tại Vietsovpetro nhưng không biết xoay xở thế nào thì bà Thái nói sẽ lo việc này giúp. Nghe bà Thái nói có quen biết với một “ông anh” nguyên là Tổng Giám đốc của Vietsovpetro nên xin việc vào đơn vị này “dễ như hút ốc”. Do đó, bà Suốt không chỉ nhờ Thái xin việc cho chồng, anh chồng mà còn đứng ra làm trung gian nhận tiền của khoảng 20 người khác để nhờ Thái xin việc.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 1,3 tỷ đồng, chờ đợi mãi một thời gian dài mà không thấy bà Thái thực hiện giao kèo. Không có một ai trong số những người chung tiền được Thái chạy việc thành công.

Những nạn nhân liền kéo đến đòi lại tiền thì Thái cho biết đã tiêu xài cá nhân hết sạch và không còn khả năng hoàn trả.

Biết mình bị lừa đảo, bà Suốt đã đứng đơn tố cáo bà Thái với công an. Tại cơ quan điều tra, bà Thái thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà Thái cho biết, thực tế bà không quen bất cứ một ai trong Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro nhưng mục đích muốn có tiền để sử dụng riêng nên… làm liều. Đến nay, bà Thái chỉ mới trả cho bà Suốt nhiều đợt với tổng cộng 149 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Quang