1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa chạy vào các trường Công an, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Công an huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi), trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10-2014, trong một lần nói chuyện với một người đàn bà tên Bảy quen trước đó, Nguyễn Thị Hằng có kể về chuyện con trai của người bạn hàng là chị Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi), trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, chưa có việc làm và nhờ Hằng xin việc.

Bảy cho biết, mình có quen một số cán bộ Công an về hưu, hiện có suất dành cho người thân đi học Công an, người giới thiệu sẽ được trích lại số tiền hoa hồng. Hằng đã gọi điện cho chị Phượng và tự bịa ra là mình có quen biết với một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã về hưu, có thể lo cho con trai của chị Phượng đi học tại các trường Công an.

Nghe vậy, từ ngày 3-11-2014 đến 27-7-2015, chị Phượng đã 40 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Hằng tổng cộng 495 triệu đồng để Hằng lo cho 2 người con của chị Phượng đi học Đại học Công an và học thiếu sinh quân, cũng như lo cho chị Phượng vay vốn ngân hàng. Hằng đã chuyển cho đối tượng Bảy (chưa rõ lai lịch) 40 triệu đồng, số còn lại Hằng tiêu xài. Đợi mãi không thấy Hằng lo xong việc đi học cho các con mình như đã hứa, chị Phượng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hằng với Công an huyện Đắk Rlấp.

Được biết, năm 2013, Nguyễn Thị Hằng bị TAND huyện Tuy Đức xử phạt 27 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng hiện đang được hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo Minh Quỳnh – Đức Mẫn

Công an nhân dân