1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai kẻ bắn chết vợ chiều 30 Tết

(Dân trí) - Hà bảo vợ đi mua đồ lễ cúng bố mẹ chồng nhưng chị này cằn nhằn, khiến Hà “sôi máu”. Sẵn men rượu cộng với việc vợ bỏ nhà đi đâu không rõ nhiều ngày, Hà đánh vợ dã man rồi dùng súng nã thẳng vào ngực vợ.

Như tin đã đưa, chiều muộn ngày 15/2, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, Quảng Ninh) CATP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đã bàn giao đối tượng Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, 47 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) cho Công an Việt Nam. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình ra lệnh truy nã đặc biệt, toàn quốc về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trương Văn Hà bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn ở Trung Quốc.

Trương Văn Hà bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn ở Trung Quốc.

Trước đó, chiều tối 30/1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ 2014), tại số nhà 15 ngõ 214, phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), Trương Văn Hà đã dùng súng bắn vào ngực và chân trái chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979), vợ hờ của Hà, khiến chị này tử vong.

Khi cảnh sát có mặt, Hà còn manh động nã súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Hà trèo tường, cầm súng bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Ba Đình đã ra lệnh truy nã đặc biệt, toàn quốc.

Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra, ngay trong những ngày Tết, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã huy động mọi lực lượng cùng tham gia xác minh, truy bắt nghi phạm. Các mũi công tác được bố trí đi các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn... lần theo dấu vết của Hà.

Tới ngày 8/2, lực lượng chức năng xác định kẻ thủ ác này xuất hiện ở Móng Cái, Quảng Ninh và đang tìm cách trốn sang Trung Quốc. Một tổ công tác lập tức phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự Móng Cái xác minh nơi ẩn náu của Hà. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Công an thị xã Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cùng phối hợp truy bắt đối tượng.

Khoảng 9h ngày 15/2, phát hiện Hà ẩn náu ở một căn phòng vốn là ổ mại dâm trá hình ở khu Sám Cấu, Đông Hưng, Quảng Tây, các lực lượng phá án đã ập vào bắt giữ. Chiều cùng ngày, đối tượng được bàn giao cho cơ quan Công an Việt Nam. Ngày 16/2, Hà được di lý về Hà Nội.

Bước đầu, Trương Văn Hà khai nhận, trước khi bắn vợ, 2 bên đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Hà đánh vợ do ức chế việc chị này bỏ nhà đi đâu không rõ nhiều ngày. Đến ngày 29 Tết, Hà mới tìm được vợ về nhà.

Trưa 30 Tết, Hà bảo vợ đi mua đồ lễ thắp hương cúng bố mẹ chồng nhưng chị Phương cằn nhằn, nói rằng bố mẹ Hà thì Hà tự đi mua đồ về để cúng. Thái độ của vợ khiến Hà nổi “cơn điên”, sẵn hơi men trong người, Hà đã đánh đập chị Phương hết sức dã man.

Chị Phương nằm gục ở tầng 1, nhân lúc Hà không để ý đã bò lên tầng 2, nhảy từ ban công xuống đất nhằm chạy trốn. Lập tức, Hà lao theo. Tìm được chị Phương, Hà kéo lê vợ vào nhà tiếp tục đánh đập.

Đau đớn, chị Phương cố chạy về phía cầu thang để bò lên tầng. Hà thấy vậy rút súng bắn chị Phương 2 phát, khiến chị này tử vong. Sau khi gây án, Hà mang theo súng, đạn bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà “cọ” để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tiến Nguyên