1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Lời khai của nghi phạm sát hại người tình cũ

(Dân trí) - Từng sống với bà L. như vợ chồng, sau khi đi tù về, cho rằng bà L. không có nghĩa tình, bội bạc nên Vạn đã tìm cách sát hại nạn nhân.

Vào khoảng 21h ngày 7/5, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Lời khai của nghi phạm sát hại người tình cũ - 1

Nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn.

Các nạn nhân của vụ án là bà Trần Thị L. (SN 1968, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đã tử vong; ông Nguyễn Văn B. (sống cùng bà L.) đang nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận, trước đây Vạn có quan hệ tình cảm với Trần Thị L. nhưng sau một thời gian đối tượng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) thì bà Trần Thị L. kết hôn với Nguyễn Văn B. 

Cảm thấy bị xúc phạm, cùng với đó, Vạn gọi điện thì bà L. thách thức nên Vạn tìm cách trả thù.

Vào khoảng 13h ngày 7/5, Vạn đã mang dao đến nhà nạn nhân để truy sát bà L. và ông B.

Lời khai của nghi phạm sát hại người tình cũ - 2

Ngôi nhà bà L. - nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi gây án, Vạn lên xe máy chạy vào thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Trong quá trình đối tượng tiếp tục tìm đường tẩu thoát thì bị công an bắt giữ.

Nguyễn Doạn Vạn được cơ quan điều tra xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm có tên thường gọi là Vạn Mười.

Đây là đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh thường hoạt động ở thị xã Hồng Lĩnh. 

Vạn vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, đã có tới 5 tiền án và vô số tiền sự.

Trước khi gây án, Vạn cũng vừa mãn hạn tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình về tội cướp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp