1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Lời khai của nghi phạm sát hại cô ruột vì bị la mắng do chơi game

(Dân trí) - Sau khi bị cô ruột la mắng vì không chịu làm ăn, Nhị bực tức nên nửa đêm bật dậy bóp cổ, dùng dao sát hại cô rồi lấy tiền vàng cùng người yêu bỏ trốn.

Lời khai của nghi phạm sát hại cô ruột vì bị la mắng do chơi game - 1

Lưu Minh Nhị bị tạm giữ.

Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là bà Lưu Thị Thu (SN 1968, cô ruột Nhị).

Bước đầu, Lưu Minh Nhị khai, Nhị cùng bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu (ngụ Bình Dương, cả 2 đều bỏ học, không có công ăn việc làm) dọn đến ở với bà Thu tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Tối 17/7, bà Thu đi làm về thấy Nhị chơi game nên la mắng.

Từ chuyện này, Nhị bực tức và nảy sinh ý định sát hại cô ruột mình.

Rạng sáng 18/7, khi bà Thu đang ngủ say thì Nhị bật dậy bóp cổ, rồi dùng dao sát hại người cô ruột. Sau đó, Nhị lấy tiền, nhẫn vàng của bà Thu rồi cùng bạn gái bỏ trốn sang Đồng Nai và bị bắt.

Trong sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hiếu (con rể của bà Thu) đến phòng trọ của mẹ vợ để lấy sách về cho con đi học thì thấy cửa khóa ngoài bất thường. Gọi mãi không thấy ai mở cửa nên anh Hiếu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện bà Thu nằm trên vũng máu, trên cổ có thương tích. Anh Hiếu chạy ra ngoài hô hoán và trình báo công an.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, đồng thời phát đi thông báo truy tìm đối tượng và người, tang vật có liên quan đến vụ án. Theo đó, người bị truy tìm là Lưu Minh Nhị và Nguyễn Thị Bích Châu, vật chứng vụ án là xe mô tô nhãn hiệu HONELI BKS 95H1 – 0841.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân nếu phát hiện đối tượng và người nêu trên báo ngay Phòng CSHS Công an Bình Dương.

Đến chiều 19/7, từ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, người dân phát hiện cặp đôi này cùng với chiếc xe có biển số như công an đang truy tìm ở một quán internet thuộc khu phố 5 (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Ngay sau đó, công an địa phương đã tiến hành tạm giữ Nhị và bạn gái, bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương).

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nhị. Người bạn gái đi cùng Nhị do chưa đủ 18 tuổi nên sau khi lấy lời khai, công an sẽ cho gia đình bảo lãnh.

Vụ việc đang được công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Trung Kiên