1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai của 2 sinh viên người Lào nghi vận chuyển lượng lớn ma túy

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ khi nghi vận chuyển lượng lớn ma túy trên xe khách từ Lào sang Hà Tĩnh để tiêu thụ, hai sinh viên người Lào thuộc Trường đại học Hà Tĩnh đã khai nhận nhiều tình tiết rất đáng chú ý, giúp cơ quan điều tra có thêm thông tin để tiếp tục mở rộng vụ án.

Như đã thông tin, 2 đối tượng người Lào là Phăn Sái Lợt Đala (gọi tắt là Phăn Sái, SN 1993, trú tại Thaket, tỉnh Khăm Muộn) và Can Phôn Ma Phông Sy (Can, SN 1995, trú tại Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ khi đang vận chuyển lượng lớn ma túy trên địa bàn

Theo kết quả đấu tranh ban đầu,Trung tá Nguyễn Tuấn, Đội trưởng đội địa bàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Tĩnh cho biết: Quá trình lấy lời khai, cả hai đối tượng đã thành khẩn khai báo nhiều thông tin giúp cơ quan điều tra bước đầu làm rõ một số tình tiết.

Can Và Phăn Sái cùng...
Can Và Phăn Sái cùng...

200 viên ma túy tổng hợp, 15 bánh cần sa bị cơ quan chức trách Việt Nam tạm giữ

200 viên ma túy tổng hợp, 15 bánh cần sa bị cơ quan chức trách Việt Nam tạm giữ

Theo Trung tá Tuấn, Phăn Sái là sinh viên lớp 7C Tài chính ngân hàng, Khoa Quản trị kinh doanh, còn Can là sinh viên lớp 8A Khoa Lý luận chính trị, cùng năm cuối Trường ĐH Hà Tĩnh. Cả Phăn Sái và Can bị bắt giữ khi vừa tham giữ Lễ tốt nghiệp được 4 ngày (22/6). Thời điểm bị bắt giữ, cả Phăn Sái, Can cùng các thành viên của lớp đang trú tại ký túc xá A3 của trường và đang đợi xác nhận của Đại sứ quán Lào.

Từ những thông tin trên, theo Trung tá Tuấn, cả hai đối tượng Phăn Sái, Can vẫn đang thuộc diện quản lí của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Hai đối tượng Phăn Sái, Can khai nhận, tất cả lượng ma túy gồm 200 viên ma túy tổng hợp cùng 15 bánh cần sa vừa bị bắt giữ trước đó đã được các đối tượng góp tiền mua mang sang Việt Nam là để bán cho sinh viên Lào, số ít sinh viên Việt Nam thân tín đang theo học tại Trường ĐH Hà Tĩnh.

Cũng theo Trung tá Tuấn, trên thực tế, việc sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh buôn bán, sử dụng ma túy, chất kích thích đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra suốt thời gian qua. Ngoài Phăn Sái, Can bị bắt giữ, trước đó 1 tháng, vào ngày 1/6, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố bắt tạm giam Si Mô Đa Ku Keo, sinh viên năm thứ Nhất, lớp tiếng Việt về hành vi tàng trữ 21 viên hồng phiến, 30 viên thuốc lắc.

Quá trinh khai báo, Ku Keo mang số ma túy trên từ Lào sang bán trong kí túc xá của nhà trường.

untitled-1

Si Mô Đa Ku Keo, sinh viên năm thứ Nhất, lớp tiếng Việt bị bắt khi đang tàng trữ 21 viên hồng phiến, 30 viên thuốc lắc

Một lãnh đạo Công an xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên- nơi có trụ sở Trường ĐH Hà Tĩnh, cũng là nơi số lượng sinh viên người Lào đông nhất- đã không bất ngờ về việc cơ quan chức trách Việt Nam bắt giữ Can và Phăn Sái. Theo vị cán bộ công an này, những dấu hiệu sinh viên Lào tổ chức buôn bán, sử dụng ma túy, chất kích thích tại Trường ĐH Hà Tĩnh đã xuất hiện từ nhiều năm. Trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh địa phương, Công an huyện Cẩm Xuyên, ngoài Can và Phăn Sái còn một số sinh viên khác.

“Vì có yếu tố nước ngoài, nên chúng tôi đã lập danh sách báo cáo với cấp trên theo dõi, điều tra”- ông vị cán bộ này nói.

Cũng theo vị cán bộ này, mặc dù dấu hiệu sinh viên buôn bán, sử dụng ma túy đã xuất hiện từ lâu, tuy nhiên khi làm việc về vấn đề này, lãnh đạo Trường ĐH Hà Tĩnh, nhất là bộ phận quản lí sinh viên chưa nhìn nhận được mối nguy vì cho rằng thiếu chứng cứ, dẫn đến xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Văn Dũng