1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Lợi dụng ngày lễ, vận chuyển 12.700 gói thuốc lá lậu qua biên giới

(Dân trí) - Ngày 2/5, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển 12.700 gói thuốc lá lậu qua biên giới. Đây được xem là một trong những vụ vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Lúc 20h45' ngày 1/5, Đội Đặc nhiệm phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp cùng tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tổ chức mật phục tại khu vực đập Trà Sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, qua đó đã phát hiện một chiếc vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia xuống kênh Vĩnh Tế vào Việt Nam có biểu hiện khả nghi.


Tang vật mà đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp cùng tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng bắt được tại khu vực đập Trà Sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.

Tang vật mà đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp cùng tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng bắt được tại khu vực đập Trà Sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.

Khi lực lượng biên phòng tiếp cận để kiểm tra thì các đối tượng điều khiển vỏ lãi tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã đuổi theo và khép chặt đội hình bao vây. Biết không thể thoát khỏi sự truy đuổi, các đối tượng trên chiếc vỏ lãi đã cập vào bờ, bỏ lại phương tiện và lợi dụng đêm tối để nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, lượng chức năng đã thu giữ 1 chiếc vỏ lãi (loại vỏ Composite, trọng tải khoảng 1 tấn) và 12.700 gói thuốc các loại, trong đó có 3.100 gói Jet, 4.600 gói Hero, 5.000 gói Scott với tổng trị giá hàng hóa và phương tiện khoảng 180 triệu đồng.


Theo Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, số thuốc lá lậu bắt được hôm 1/5 được xem là một vụ vận chuyển thuốc lá lậu qui mô từ trước đến nay mà đơn vị bắt giữ được.

Theo Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, số thuốc lá lậu bắt được hôm 1/5 được xem là một vụ vận chuyển thuốc lá lậu qui mô từ trước đến nay mà đơn vị bắt giữ được.

Đại tá Lý Kế Tùng cho biết thêm, thời gian gần đây tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang vẫn diễn biến khá phức tạp, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tỏ ra khá tinh vi và liều lĩnh, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý. Ban ngày thì chúng “xé lẻ” hàng hóa để đai vác qua biên giới. Đêm xuống, chúng lợi dụng địa hình nhiều sông, rạch để vận chuyển hàng qua biên giới, đi sâu vào nội địa.

Tuy nhiên thủ đoạn tinh vi này đã không qua khỏi con mắt nghiệp vụ tinh tường của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Theo đại tá Tùng, số thuốc lá lậu mà đơn vị bắt được hôm 1/5 được xem là vụ vận chuyển thuốc lá lậu khá qui mô từ trước đến nay mà đơn vị bắt giữ được.

Nguyễn Đức Thắng

Lợi dụng ngày lễ, vận chuyển 12.700 gói thuốc lá lậu qua biên giới - 3