1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lợi dụng cơ thể ốm nhỏ, cạy cửa trộm quần áo, mỹ phẩm

(Dân trí) - Dùng cưa cắt ổ khóa hoặc kéo vạch giữa hai cánh cửa sắt rồi lợi dụng cơ thể ốm nhỏ của mình, Kim Cúc đã chui vào các cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm, cà phê để trộm cắp.

Ngày 31/12, cảnh sát điều tra công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với Võ Thị Kim Cúc (SN 1962, quê Đắk Lắk, tạm trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/12, công an TP Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Ánh (SN 1987, ngụ TPHCM, tạm trú 828/48 đường 30-4, phường 11, TP. Vũng Tàu) về việc cửa hàng quần áo của mình bị kẻ trộm đột nhập lấy 250 bộ, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng.

Cúc và số quần áo trộm cắp được đang cất giữ tại phòng trọ của mình
Cúc và số quần áo trộm cắp được đang cất giữ tại phòng trọ của mình

Ngay lập tức, trinh sát đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, rà soát nhanh, sàng lọc đối tượng, công an đã xác định được kẻ gian chính là Võ Thị Kim Cúc cùng một số đối tượng (chưa xác định danh tính) thực hiện vụ trộm này. Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan chức năng thu hồi 350 bộ quần áo, 20 chai nước hoa và dầu tắm, 1 tivi, 1 đầu karaoke. Ước tổng giá trị tài sản thu lợi bất chính của Cúc khoảng 100 triệu đồng.

Khi được mời về cơ quan công an làm việc, Kim Cúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Không chỉ thực hiện vụ trộm cửa hàng quần áo của chị Trần Thị Ánh, trong hơn 1 năm qua, Kim Cúc và đồng bọn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Thủ đoạn của Kim Cúc là dùng cưa sắt để cắt khóa cửa hoặc kéo vạch giữa hai cánh cửa sắt, sau đó lợi dụng cơ thể ốm nhỏ để chui vào các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, quán cà phê để trộm cắp.

Mặc dù trộm cắp nhiều túi xách, mỹ phẩm đắt tiền nhưng Cúc cho biết chỉ bán lại từ 30.000 – 50.000 đồng mỗi sản phẩm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vũng Tàu mở rộng điều tra.

Công Quang