1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Lĩnh án tù vì trộm cổ vật lăng vua

(Dân trí) - Ngày 24/7, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phiên tòa và tuyên phạt Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT- Huế) 16 năm về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng 21 giờ ngày 27/4/2011, Nguyễn Tiến Khanh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 75F5-9134 và mang theo 1 túi xách màu đen đựng "đồ nghề" đến lăng Thiệu Trị thuộc địa phận xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế để trộm tài sản.

Khi đến nơi, Khanh đưa xe mô tô cất giấu ở hồ cá trong khu vực lăng rồi mang túi đựng dụng cụ trèo lên cột cổng Nghi Môn, dùng cưa cưa đứt 1 thanh đồng rơi xuống nền xi măng, Khanh tiếp tục cưa thanh đồng thứ 2 thì bị nhân viên bảo vệ lăng phát hiện.

Khanh điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì xe mô tô đâm vào cục đá ở lối đi đường đất trong lăng làm Khanh ngã xuống đường. Khanh bỏ lại xe mô tô, đôi giày, mũ bảo hiểm, khẩu trang rồi tiếp tục chạy trốn. Qua truy xét, đến ngày 29/4/2011, Nguyễn Tiến Khanh bị bắt giữ.

Bị cáo Khanh trước vành móng ngựa.
Bị cáo Khanh trước vành móng ngựa.


Căn cứ kết luận định giá tài sản số 657/STC-QLGCS ngày 23/3/2012 của Hội đồng định giá của Sở Tài Chính tỉnh Thừa Thiên Huế xác định giá trị thanh đồng có trọng lượng 11,4kg vào ngày 27/4/2011 là: 1.767.000 đồng. Xác định giá trị khôi phục: 300.000 đồng; giá trị thiệt hại phi vật thể 500.000.000 đồng.
 
Ngoài ra, quá trình điều tra, Nguyễn Tiến Khanh còn khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 29/8/2010 đến ngày 16/4/2011 Khanh còn thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản khác tại các vua Nguyễn như lăng Triệu Trị, Tự Đức, Khải Định; ở điện Thái Hòa (Đại Nội) và đền thờ Huyền Trân công chúa thuộc Thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế với tổng số tiền và tài sản chiếm đoạt trị giá hơn 1,14 tỷ đồng.

Đại Dương