1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển gần 350kg thuốc nổ

(Dân trí) - Chiều ngày 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử đối tượng Nguyễn Vương (SN 1985, quê thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” với mức án 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 2h30 ngày 01/8/2015, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tuần tra và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vương đang vận chuyển trái phép 125kg thuốc nổ tại địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Vương khai nhận trước đó còn 02 lần vận chuyển thuốc nổ cho đối tượng Lê Thị Sơn (ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Bị cáo Nguyễn Vương nhận mức án 8 năm tù giam vì vận chuyển hàng trăm kg thuốc nổ trái phép.
Bị cáo Nguyễn Vương nhận mức án 8 năm tù giam vì vận chuyển hàng trăm kg thuốc nổ trái phép.

Bị cáo Nguyễn Vương khai nhận, vào ngày 14/5/2015, Vương đến trường Cao đẳng Nghề Việt - Hàn (Vinh, Nghệ An) để đăng ký thi tiếng Hàn Quốc với ý định xin xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, thì được Lê Thị Sơn điện thoại và nhờ vận chuyển thuốc nổ với tiền công 5.000.000 đồng. Đối tượng Vương đồng ý và dùng xe đông lạnh mang BKS 76C - 020.00 vận chuyển 90kg thuốc nổ từ huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) giao cho bà Lê Thị Sơn.

Chuyến đầu trót lọt, đến ngày 4/7/2015, Lê Thị Sơn tiếp tục điện thoại nhờ Vương vận chuyển thuốc nổ với tiền công 7.000.000 đồng. Vương đồng ý và dùng xe đông lạnh vận chuyển 125kg thuốc nổ.

Đến ngày 31/7/2015, Lê Thị Sơn yêu cầu Vương chở thuốc nổ với tiền công 10.000.000 đồng. Rạng sáng ngày 01/8/2015, trên đường vận chuyển thuốc nổ từ huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về huyện Bình Sơn thì Vương bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang. Tổng 3 lần vận chuyển thuốc nổ trái phép là 340kg, thu lợi bất chính 22.000.000 đồng.

Tại phiên tòa lưu động cấp sơ thẩm, Hội đồng xét xử căn cứ mức độ phạm tội nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng và chế độ quản lý của Nhà nước đối với vật liệu nổ. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với nước. Đồng thời, bị cáo từng có hành động dũng cảm cứu người, do đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vương 8 năm tù.

Đối với bà Lê Thị Sơn, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành truy tố sau khi hoàn thành điều tra đối tượng.

Hồng Long