1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh 20 năm tù vì tội mua bán 1,7 kg ma túy

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên bị cáo phạt Lý Văn Nam (trú tại thôn Nà Hai, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) 20 năm tù vì tội mua bán ma tuý trái phép.

Bị cáo Lý Văn Nam tại phiên xét xử sơ thẩm
Bị cáo Lý Văn Nam tại phiên xét xử sơ thẩm

Ngày 29/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Văn Nam (trú tại thôn Nà Hai, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ giữa năm 2015, bị cáo Lý Văn Nam khi đang làm thuê bên Trung Quốc thì quen biết với 1 người đàn ông tên Phúc giới thiệu có ma túy bán, cần tìm mối tiêu thụ.

Sau khi về Việt Nam, qua môi giới, Nam được 1 người đàn ông tên Thuận (không rõ lai lịch) đặt hàng mua ma túy với giá 240 triệu đồng/kg, nếu trót lọt Nam sẽ hưởng 10 triệu đồng/kg.

Vào khoảng gần 11giờ ngày 14.9.2016, tại khách sạn Đinh Gia trên đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, khi Nam và Thuận đang giao dịch thì bị tổ công tác Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Lý Văn Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1,7kg ma túy đá. Lợi dụng sơ hở đối tượng Thuận đã chạy thoát.

Tại phiên tòa, bị cáo Lý Văn Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nam 20 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bá Đoàn