1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Lĩnh 18 năm tù vì giết người, cướp của, hiếp dâm

(Dân trí)- Ngày 20/6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Khươl (SN 1997, ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 12h ngày 11/12/2013, Châu Khươl đi bắt chuột ngoài đồng thì gặp chị Thạch Thị Quên (SN 1954, ngụ cùng địa phương) đang làm cỏ một mình ngoài ruộng. Bà Quên có mang theo một chiếc điện thoại di động. Vốn là người “siêng ăn nhác làm” nên Khươl nảy sinh ý định giết bà Quên để chiếm đoạt chiếc điện thoại nói trên.
Khi bà Quên đi về hướng kênh thủy lợi thì Khươl đi theo và vật bà Quên xuống đất, dùng tay bóp cổ cho đến khi thấy nạn nhân không chống cự nữa thì Khươl kéo bà Quên xuống kênh. Nhưng khi xuống kênh, nước lạnh làm bà Quên tỉnh lại và vùng vẫy thì Khươl chạy xuống nhấn nạn nhân xuống nước cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
 
Sau đó, Khươl cởi áo của mình trói tay nạn nhân lại và lục soát rồi lấy đi tài sản của nạn nhân gồm 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 và 10.000 đồng. Không dừng lại ở đó, khi nạn nhân đã chết, Khươl tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với thi thể nạn nhân rồi đẩy xác nạn nhân xuống lòng kênh, dùng cỏ, bèo phủ lên phi tang. Sau đó, Khươl mang tài sản cướp được của nạn nhân bán cho một cửa hàng điện thoại ở chợ Lịch Hội Thượng với giá 70.000 đồng.

Đến hơn 21h cùng ngày, gia đình bà Quên không thấy bà về liền đổ đi tìm và phát hiện thi thể bà dưới lòng kênh nên báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Châu Khươl.

Bị cáo Châu Khươl.
Bị cáo Châu Khươl.

Tại CQĐT, Châu Khươl đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Khươl còn khai nhận mình là thủ phạm của hai vụ trộm tài sản khác ở địa phương.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa tuyên phạt tử hình với bị cáo Châu Khươl và buộc bị cáo bồi thường 90 triệu đồng.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Châu Khươl 18 năm tù cho tội giết người; 4 năm tù tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội hiếp dâm; tổng hợp là 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Châu Khươl và cha mẹ bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 90 triệu đồng.

Bạch Dương