1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Lĩnh 17 năm tù vì “yêu” bé gái 13 tuổi

(Dân trí) - Có tình cảm với bé gái cùng xóm, Linh đưa nạn nhân về nhà để quan hệ tình dục khiến bé mang thai.

TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử vụ án “Giao cấu với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Lý Vũ Linh (20 tuổi, ngụ xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Lĩnh 17 năm tù vì “yêu” bé gái 13 tuổi - 1

Bị cáo Lý Vũ Linh.

Theo hồ sơ tố tụng, Lý Vũ Linh với T.T.H. (13 tuổi) ở cùng địa phương, có tình cảm yêu đương với nhau vào đầu năm 2019. Những lần gặp nhau ở nhà Linh và nhà H., cả 2 đã “làm chuyện vợ chồng” khi người lớn đi vắng.

Sau một thời gian, mẹ H. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa đi khám, bác sĩ xác định cháu H. có thai trên 3 tháng. Vụ việc được gia đình H. trình báo công an, sau đó Linh bị bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và xin lỗi gia đình bị hại.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Vũ Linh 17 năm tù về tội "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".

Ngoài ra, Linh cũng đã tác động cha mẹ bồi thường cho gia đình H. trên 16 triệu đồng.

B.D