1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum

Liên tục phát hiện trên xe taxi có ma túy và vũ khí nóng

(Dân trí) - Ngày 7/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy và thu giữ nhiều vũ khí nóng trên xe.

Thông tin ban đầu, vào đêm 5/4, nhận được tin báo của quần chúng về việc có một số đối tượng đang vận chuyển ma túy bằng taxi chạy hướng từ huyện Ngọc Hồi về TP. Kon Tum.

Cơ quan công an thu được nhiều vũ khí và ma túy
Cơ quan công an thu được nhiều vũ khí và ma túy

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát đã phối hợp, tổ chức chốt chặn và bắt giữ. Theo đó, khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra một chiếc xe taxi biển số 82A-01446 đang chở một thanh niên tên Nguyễn Bá Đôn (SN 1987, trú phường Quang Trung, TP. Kon Tum). Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 2 gói ma túy đá nên tạm giữ Đôn và tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ.


Ảnh các đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ

Ảnh các đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ

Cũng trong tối ngày 5/4, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục kiểm tra xe taxi biển số 82A-02139 do Lê Thế Bình (sn 1990, trú phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum) điều khiển chạy theo hướng huyện Đak Hà về TP. Kon Tum. Xe taxi này chở 3 thanh niên là Nguyễn Minh Tuấn (sn 1991, trú TP. Kon Tum), Trương Đức Huy (sn 1996, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bùi Anh Tuấn (sn 1995, trú TP. Kon Tum). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn có 1 súng tự chế, 8 viên đạn, 1 thanh đao tự chế, 1 con quay tự chế, 1 tép nghi là heroin và bộ công cụ sử dụng ma túy.

Phạm Hoàng