1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Liên tiếp triệt phá các ổ lô đề, thu hơn 400 triệu đồng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng Đinh Kim Hoa (SN 1964), Đào Thu Hà (SN 1974), Đỗ Thị Thúy (SN 1971) và Đặng Thu Hằng (SN 1971) về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong thời gian gần đây, dư luận hết sức bức xúc về những ổ lô đề, cờ bạc hoạt động công khai với quy mô lớn trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng - Cao Lộc (Lạng Sơn) gây mất trật tự xã hội. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, chiều tối 4/9/2011, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kiểm tra đồng loạt 5 địa điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. 

Liên tiếp triệt phá các ổ lô đề, thu hơn 400 triệu đồng - 1
Cơ quan công an tiến hành khám xét một trong các ổ lô đề.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, sới đề của các đối tượng Đinh Kim Hoa (SN 1964), Đào Thu Hà (SN 1974), Đỗ Thị Thúy (SN 1971) và Đặng Thu Hằng (SN 1971), đều trú tại thị trấn Đồng Đăng - Cao Lộc (Lạng Sơn), cơ quan chức năng đã thu giữ được 400 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc ghi số lô, đề.  

Liên tiếp triệt phá các ổ lô đề, thu hơn 400 triệu đồng - 2
Bảng ghi số lô đề thu được tại các ổ bạc.

Tại cơ quan công an, cả 5 đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Hiện cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng liên quan xử lí theo quy định pháp luật.

                                                                                    Anh Thế - Quốc Đô