1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Lên facebook tuyển “chân dài” để cướp tài sản

(Dân trí) - Bằng “tuyệt chiêu” đăng tuyển nhân viên nữ tổ chức sự kiện trên facebook, lương cao mà điều kiện chỉ yêu cầu về ngoại hình, Thạnh đã dụ dỗ được nhiều “chân dài” sập bẫy rồi cướp tài sản.

Đầu tháng 10/2014, công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhận được trình báo của chị Nguyễn Yến N. (20 tuổi, ngụ phường Bình Nhân, thị xã Thuận An) về việc bị một thanh niên đăng tuyển nhân viên tổ chức sự kiện trên facebook rồi cướp tài sản.

Theo trình báo của chị N., khi vừa học xong trung cấp nhưng chưa xin được việc làm nên chị N. thường xuyên lên facebook gặp gỡ bạn bè. Cũng tại đây, chị N. đọc được thông tin “tuyển dụng” nữ nhân viên tổ chức sự kiện với mức thu nhập hấp dẫn. Điều kiện duy nhất chỉ cần ngoại hình.

Nhận thấy bản thân có thể đáp ứng những điều kiện mà bên “tuyển dụng” đặt ra nên N. gửi tin nhắn liên lạc. Sau đó có một người tên Thanh yêu cầu N. gửi thông tin cá nhân và hình ảnh, số điện thoại cho nickname Nguyen Tan Thanh hoặc Nhan Trong Tran trên facebook để xét tuyển trước nếu đạt sẽ được nhận vào làm ngay.

Đến ngày 27/10, N. nhận được điện thoại giới thiệu là chủ nhân của nickname Nguyen Tan Thanh hẹn gặp ở gần vòng xoay An Phú (thuộc địa bànphường An Bình thị xã Dĩ An) để bàn bạc và đưa đi nhận việc. N. điều khiển xe đến điểm hẹn chờ một lát thì có một thanh niên đi xe ôm đến và giới thiệu tên Thanh. Vừa đến nơi, Thanh kêu N. đưa xe cho Thanh cầm lái.

Đối tượng lừa thiếu nữ trên facebook rồi cướp tài sản bị bắt
Đối tượng lừa thiếu nữ trên facebook rồi cướp tài sản bị bắt

Chạy đến đoạn đường vắng thuộc khu phố Tân Thắng (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) đối tượng này dùng tay bịt miệng N. và dùng vũ lực khống chế buộc N. đưa tiền và điện thoại. Sau khi lấy hết tài sản (500 nghìn đồng, chiếc điện thoại trị giá 6 triệu, 1 xe máy), Thanh tẩu thoát.

Biết gặp phải kẻ cướp manh động, N. đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin công an phường Tân Bình đang phối hợp với công an thị xã Dĩ An tiến hành điều tra, truy lùng thủ phạm.

Khi việc xác minh truy bắt hung thủ đang diễn ra, ngày 31/10, công an phường Tân Bình tiếp tục nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Manh M. (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về việc bị một đối tượng lừa đảo, cướp tài sản như trên.

Cụ thể, khi đọc được thông tin tuyển dụng cần nhân viên nữ tổ chức sự kiện từ nickname Tran Trong Nhan, chị M. đã đi gặp người này ở vòng xoay An Phú. Chị M. được đối tượng giới thiệu tên Nhân, sau đó Nhân chở M. đi nhận việc nhưng khi đến đoạn đường vắng thuộc thuộc phường Tân Bình người thanh niên này kêu chị M. dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng lại thì thanh niên lao vào bóp cổ chị M. cướp xe máy, 1 điện thoại 2 nhẫn vàng 18k và 150.000 đồng tiền mặt.

Liên tiếp các vụ án với thủ đoạn tương tự xảy ra, Công an thị xã Dĩ An đã thành lập chuyên án điều tra truy tìm tên cướp. Quá trình rà soát địa bàn cơ quan công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tấn Thạnh (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Tại cơ quan điều tra Thạnh khai từng là sinh viên một trường cao đẳng và có tham gia tổ chức sự kiện, bán hàng đa cấp ở TP.HCM. Sau khi ra trường Thạnh về Bình Dương xin vào làm việc tại một công ty cơ khí nhưng được một thời gian thì nghỉ việc.

Nắm được tâm lý các bạn trẻ muốn tìm việc nhẹ nhàng nhưng hưởng lương cao nên Thạnh đăng tuyển trên facebook cá nhân để tìm kiếm “con mồi”. Khi lừa được nạn nhân, cướp được tài sản Thạnh mang xuống TP.HCM tiêu thụ. Từ lới khai của Thanh, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trung Kiên