1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Lập nhóm kín trên facebook để hẹn nhau đua xe

(Dân trí) - Một nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép, khi phát hiện lực lượng công an truy đuổi, hàng chục người trong nhóm đua xe, cổ vũ đua xe đã quay đầu chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Cần Thơ về phía Vĩnh Long.


Các đối tượng và những chiếc xe độ tham gia cuộc đua vào rạng sáng ngày 28/5

Các đối tượng và những chiếc xe "độ" tham gia cuộc đua vào rạng sáng ngày 28/5

Chiều 28/5, nguồn tin từ phòng CSGT công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa chặn bắt một nhóm thanh niên trẻ tuổi ở đoạn chân cầu Cần Thơ để đua xe trái phép vào rạng sáng cùng ngày.

Vào thời điểm nói trên, tin từ quần chúng nhân dân báo có hàng trăm xe gắn máy tập trung tại trạm dừng chân gần dốc cầu Cần Thơ đoạn phía bờ Vĩnh Long chuẩn bị đua xe. Lực lượng CSGT trạm Cửa Ô Hưng Phú (Phòng CSGT đường bộ, PC67, Công an TP Cần Thơ) đã phối hợp với PK20 (CSCĐ), Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng đồng thời thông báo để PC67 Công an Vĩnh Long phối hợp truy đuổi bắt giữ.

Thượng úy, Phan Minh Hưng, trạm trưởng Trạm CSGT Hưng Phú, Công an TP Cần Thơ cho biết, các đối tượng đua xe đã phong tỏa toàn bộ cầu Cần Thơ, chặn tất cả các xe đang lưu thông lại để nhóm đua xe cùng phóng bạt mạng trên đường. Nhóm đua xe thực hiện nhiều vòng đua từ bên dốc cầu Cần Thơ phía Vĩnh Long sang đến đoạn dốc phía Cần Thơ thì quay lại. Nhóm đua có khoảng 20 xe độ, kéo theo cả trăm chiếc khác chạy theo reo hò, cỗ vũ.

Bất ngờ lực lượng CSGT Công an Vĩnh Long xuất hiện chốt chặn bên bờ Vĩnh Long. Nhóm đua xe tháo chạy tán loạn về hai hướng. Nhóm đua xe rất manh động, lao thẳng xe vào lực lượng tuần tra với tốc độ rất cao, bất chấp hiệu lệnh dừng xe.

Lực lượng CSGT không dùng vật chắn cứng để chặn bắt mà chỉ đuổi theo xe, áp sát hoặc truy bắt nguội. PC67 Công an Cần Thơ bắt được 4 xe đã độ để đua và 7 xe chạy theo cỗ vũ. CSGT phía Vĩnh Long cũng chặn bắt, xử lý nhiều đối tượng khác.

Thượng úy, Phan Minh Hưng cho biết, nhóm đua xe này lập “nhóm kín” trên Facebook để hàng tuần đăng ký lịch, hẹn nhau đua xe. Các thanh niên này chia ra thành từng nhóm nhỏ với ký hiệu riêng, như 65 (Cần Thơ), 66 (Đồng Tháp), 64 (Vĩnh Long), 95 (Hậu Giang)… Từng nhóm nhỏ này có một thanh niên cầm đầu, đứng ra đăng ký tổ chức, sắp lịch đua thay phiên với các nhóm khác. Nhóm thanh niên tụ tập đua xe này lớn nhất sinh năm 1994, số còn lại sinh năm 1999 hoặc 2000.

Khánh Tường