1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh

Lập biên bản 2 xe tải chở hàng chục bình chứa nhiên liệu nghi của máy bay

(Dân trí) - Ngày 13/6, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và lập biên bản hai xe tải chở hàng chục bình chứa nhiên liệu nghi là của máy bay đang được tập kết ở bãi phế liệu thuộc thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) vào hôm 12/6.

Hàng chục bình nghi là bình nhiên liệu của máy bay bị cơ quan chức năng Công an huyện Yên Phong thu giữ (Ảnh: CTV)
Hàng chục bình nghi là bình nhiên liệu của máy bay bị cơ quan chức năng Công an huyện Yên Phong thu giữ (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, chủ lô hàng trên là bà Nguyễn Thị Toàn có cơ sở phế liệu nằm trên địa bàn thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Toàn chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tại cơ sở phế liệu của bà Toàn, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều bình chứa nhiên liệu chất thành đống, có hiện tượng hoen gỉ.

Hiện, Công an huyện Yên Phong đã đưa hai xe tải chứa các bình này về trụ sở tạm giữ và mang đi giám định để xử lý.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 3/1, tại thôn Quan Độ đã xảy ra vụ nổ lớn khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập và làm hai em bé thiệt mạng cùng một số người bị thương.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định vụ nổ do lượng đạn tập trung số lớn các loại đạn 23mm, 14,5mm, 12,7mm (trong đó chủ yếu là đạn 12,7mm), có thể lẫn đạn phốt pho gây cháy, kích nổ toàn bộ khối đạn.

Hiện trường vụ nổ lớn làm 2 người chết ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) làm 2 người chết rạng sáng ngày 3/1 (Ảnh: Trần Thanh)
Hiện trường vụ nổ lớn làm 2 người chết ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) làm 2 người chết rạng sáng ngày 3/1 (Ảnh: Trần Thanh)

Sau vụ nổ, gần 7 tấn đầu đạn đã được cơ quan chức năng thu giữ. Chủ cơ sở phế liệu là ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn) bị khởi tố bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cũng đã vào cuộc làm rõ vụ nổ này.

Trần Thanh