1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Lân la làm quen với du khách nước ngoài để cướp tài sản

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng từ 16 - 24 tuổi đã rủ nhau đi cướp, "con mồi" mà chúng nhắm đến là du khách người nước ngoài. Thủ đoạn của chúng là lân la làm quen, sau đó dùng vũ lực trấn lột tài sản của nạn nhân.


Các đối tượng cướp của người nước ngoài.

Các đối tượng cướp của người nước ngoài.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo Nguyễn Duy M. (SN 2000), Trần Minh H. (SN 2001), Nguyễn Lê Phi Hùng (SN 1992), Đoàn Vương V.A. (SN 2001), đều trú tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và Lê Tấn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vì tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài ăn nhậu, Nguyễn Duy M. đã khởi xướng và rủ Lê Tấn Tuấn Anh, Lê Phi Hùng, Trần Minh H., Đoàn Vương V.A. cùng nhau đi ăn cướp.

Trưa ngày 17/6/2016, các đối tượng trên đến khu vực Công viên ánh sáng Đà Lạt trú mưa thì thấy anh Micheal Kerl (SN 1985, quốc tịch Đức, đến Đà Lạt du lịch) nên mời ngồi chơi. Chúng bắt chuyện làm quen với anh Micheal Kerl, dùng chức năng dịch ngôn ngữ trên điện thoại di động để giao tiếp.

Cả nhóm mời Kerl uống rượu nhưng bị từ chối, chúng tiếp tục mời vị khách ngoại quốc hút Canabis (loại cần sa cuốn thành điếu) thì được đồng ý. Kerl đưa cho Hùng 250 nghìn đồng để nhờ mua loại thuốc này. Sau đó, Hùng và V.A. cầm tiền để đi mua thuốc nhưng gặp trời mưa nên quay trở lại.

Sau đó, M. rủ cả nhóm cướp tài sản của du khách này. M. dùng mũ bảo hiểm đánh anh Kerl vào đầu và vai, Tuấn Anh và Hùng dùng tay đấm liên tiếp vào người và lột áo Kerl để che mặt lại.

H. và V.A. lao vào dùng chân tay đánh Kerl khiến Kerl không thể chống cự. M. giật bóp của nạn nhân nhưng không được nên kéo khóa để lấy tiền. Sau khi thực hiện xong hành vi cướp giật, cả nhóm đến cầu sắt trong công viên đếm được số tiền 2 triệu 750 ngàn đồng.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là gây mất trật tự trị an, gây hoang mang cho khách du lịch; bị cáo Nguyễn Duy M. tuy là trẻ em nhưng có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, tòa tuyên án Nguyễn Duy M. 4 năm tù, Nguyễn Lê Phi Hùng 7 năm tù, Lê Tấn Tuấn Anh 7 năm tù, Đoàn Vương V.A. và Trần Minh H. mỗi bị cáo 3 năm tù treo và 5 năm thử thách.

Ngọc Hà