1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Lâm tặc tấn công kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu

(Dân trí) - Bị lực lượng kiểm lâm truy đuổi, nhóm lâm tặc quay sang tấn công cán bộ kiểm lâm. Thậm chí, chúng còn gọi thêm đồng bọn đến dùng gạch, đá chống trả quyết liệt để “giải vây” tẩu tán tang vật, phương tiện.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Sơn Tùng, Hạt Phó Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh củng cố hồ sơ để xử lý vụ chống người thi hành công vụ để tẩu tán tang vật.

Lâm tặc tấn công kiểm lâm để tẩu tán tang vật, phương tiện (ảnh minh họa)
Lâm tặc tấn công kiểm lâm để tẩu tán tang vật, phương tiện (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 9/4/2015, trong lúc kiểm tra tại khu vực nhà máy thủy điện Trà Xom (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh), các cán bộ Lê Văn Lai, kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Vĩnh Kim cùng 2 cán bộ là Nguyễn Văn Thọ và Trần Ngọc Chim (nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh), phát hiện một số gỗ khai thác trái phép nên báo Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh xử lý.

Nhận được tin báo, ông Đặng Bá Quang, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện cùng 2 cán bộ kiểm lâm viên đang công tác tại Hạt là Thái Thanh Tường và Hà Thanh Bằng lên tiếp cận hiện trường và thu giữ 14 khúc gỗ Cà te, nhóm IIA có khối lượng 0,322m3.

Trên đường đưa số gỗ về trụ sở Hạt, khi đến địa phận xã Vĩnh Kim phát hiện 2 xe mô tô chở gỗ và 1 xe mô tô đi sau cản đường. Sau đó, 3 cán bộ là ông Lai, ông Thọ, ông Chim đi trên 2 xe mô tô đuổi theo đến khu vực K93 chặn lại kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng Phan Văn Mộng (28 tuổi), Phan Văn Nghị (21 tuổi, cùng ở thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo) và Nguyễn Văn Lại (28 tuổi, ở thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh) cố tình chống đối hòng tẩu tán tang vật.

Lúc này, kiểm lâm viên Lê Văn Lai phải dùng công cụ hỗ trợ để đối phó thì Mộng giật bình xịt hơi cay bẻ gãy rồi tấn công gây thương tích cho anh Lai. Khi các kiểm lâm viên tới tiếp ứng thì đối tượng bỏ chạy, để lại 1 xe mô tô biển số 88F1 - 6812 và tấm gỗ Hương tía nhóm 1. Sau đó, tổ công tác đưa tang vật, phương tiện lên xe thì đối tượng Nguyễn Văn Lại cùng một đối tượng khác đến nhận xe và có hành vi cản trở tổ công tác.

Trước sự manh động của các đối tượng trên, tổ công tác đã điện thoại đề nghị Công an huyện hỗ trợ lực lượng đến phối hợp xử lý. Cũng trong thời điểm này, đối tượng Lại đã điện thoại báo cho một số đối tượng khác đến dùng gạch, đá và hung khí chống trả quyết liệt rồi tẩu tán tang vật.

Doãn Công