1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Lâm tặc tấn công giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ

(Dân trí) - Trong lúc đang làm nhiệm vụ, bất ngờ bị lâm tặc dùng đá tấn công làm ông Đài bị thương ở đầu, mất nhiều máu, phải đưa đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phải khâu 14 mũi để cầm máu cho nạn nhân.

Chiều 19/4, ông Ngô Hữu Niên - Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp Chi cục Kiểm lâm, cho biết: “Đến chiều cùng ngày, tinh thần và tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Đình Đài, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện An Lão (tỉnh Bình Định), nạn nhân trong vụ bị lâm tặc tấn công trong lúc làm nhiệm vụ đã dần ổn định và xuất viện về nhà dưỡng thương”.

Trước đó, khoảng gần 16 giờ chiều 13/4, Trạm Kiểm lâm An Quang (huyện An Lão, Bình Định) nhận được tin báo, có một số đối tượng khai thác gỗ trái phép tại lô rừng nhận khoán của hộ ông Đinh Văn Rót (thuộc khoảnh 2, tiểu khu 57, xã An Nghĩa (sau Trạm quản lý bảo vệ rừng An Toàn III - Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn).

Ông Đài bị lâm tặc tấn công phải khâu 14 mũi ở đầu
Ông Đài bị lâm tặc tấn công phải khâu 14 mũi ở đầu

Từ nguồn tin, Trạm Kiểm lâm An Quang phân công ông Nguyễn Đình Đài cùng 6 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện An Lão đến khu vực rừng nói trên để kiểm tra, xác minh.

Đến khoảng gần 24 giờ cùng ngày, lực lượng truy quét phát hiện trong rừng có 6 súc gỗ nhưng không phát hiện lâm tặc. Sau khi tổ kiểm tra vận chuyển số gỗ trên xuống đường bê tông tại điểm chốt chặn thuộc tuyến đường xã An Toàn - An Hòa, thì tiếp tục nghe âm thanh thả gỗ, phát hiện ánh sáng đèn pin cách điểm chốt chặn khoảng 150m.

Nghi ngờ các đối tượng lâm tặc đang vận chuyển gỗ trái phép, tổ kiểm tra đi xuống để xác minh. Lúc này, trong đêm tối bất ngờ lâm tặc dùng đá tấn công lực lượng kiểm lâm. Hậu quả, ông Đài bị thương ở đầu.

Hiện vụ việc đang được công an huyện An Lão điều ra, làm rõ.

Doãn Công