1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre

Làm rõ vụ giết người bằng súng và dao tự chế

(Dân trí) - Chiều nay 14/11, Đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

3 đối tượng tại cơ quan Công an ( CTV).
3 đối tượng tại cơ quan Công an ( CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 12/11 Nguyễn Văn Khá (19 tuổi) và Trần Quốc Trường (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), cùng 3 thanh niên khác đến quán nước trên địa bàn xã để đánh bi da.

Cùng thời điểm trên, tại quán cháo vịt gần đó một nhóm thanh niên gồm Phạm Văn Phước (32 tuổi, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành), Châu Tiến Quốc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) cùng 4 người bạn khác đang nhậu.

Sau khi gặp mặt, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và được mọi can ngăn. Tuy nhiên, sau đó Khá và Trường đến nhà của một thanh niên khác tên Nguyễn Nhật Trường lấy hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Khi quay lại quán, thấy nhóm của Phước vẫn đang ngồi nhậu, Khá dùng dao tự chế lao vào chém nhiều nhát vào người Phạm Văn Phước và Châu Tiến Quốc. Còn Trần Quốc Trường dùng súng bắn đạn bi bắn liên tiếp vào 2 nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe mô tô tẩu thoát và đem hung khí cất giấu, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Phước và Quốc nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Phạm Văn Phước đã tử vong sau đó, còn Châu Tiến Quốc được chuyển lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Đến tối, ngày 13/11 Nguyễn Đặng Khá, Trần Quốc Trường và Nguyễn Nhật Trường đến Công an tỉnh Bến Tre đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Bến Tre đang lấy lời khai và làm rõ.

Đức Hiệp