1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Làm rõ nguyên nhân khiến 3 thanh niên thương vong trong vụ hỗn chiến

(Dân trí) - Tức tối khi mời rượu nhưng bị từ chối, nhóm của Dương chặn đánh người thì bị chống trả khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ (Diễn Châu) để điều tra về hành vi giết người trong vụ án mạng 2 người chết 1 người bị thương xảy ra vào tối 16/12.

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 23h ngày 16/12, Công an huyện Diễn Châu nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Sau khi đưa đi cấp cứu, 1 trong 2 nạn nhân này đã tử vong. Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Cao Thái Dương (SN 1997, trú tại xóm 8, xã Diễn Trung) và Lê Văn Anh (SN 2000, trú tại xóm 4, xã Diễn An). 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nghệ An là Cao Văn Chuyên (SN 1993, trú tại xóm 4, xã Diễn An).

Làm rõ nguyên nhân khiến 3 thanh niên thương vong trong vụ hỗn chiến - 1

Nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu.

Khi tiếp cận hiện trường vụ việc, công an xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của tội phạm giết người bởi trên thân thể của các nạn nhân có các dấu vết nghi bị chém.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi can gây án là Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001) nên đã vận động hai đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, trước đó nhóm của Trung đến 1 quán uống rượu ốc trên địa bàn xã Diễn Thọ. Khi đang ngồi uống thì nhóm của Dương, Anh và Chuyến đến mời Trung uống rượu nhưng Trung từ chối.

Bực tức, nhóm của Dương sau đó đã chặn xe của Trung và Ngọc rồi đuổi đánh. Quá trình đuổi đánh nhau, Ngọc đã rút dao đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Trung và Ngọc bỏ trốn khỏi hiện trường,

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Duy