1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Làm giả gần 56 ngàn tờ vé số, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Trong thời gian làm đại lý vé số cho 12 công ty xổ số kiến thiết trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các bị cáo đã làm giả gần 56 ngàn tờ rồi để chung vào những tờ vé số bán không hết trả lại cho các công ty để chiếm đoạt trên 474 triệu đồng.

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Ngô Ngọc Hiền (SN 1964, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1979, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Ngô Lê Ngọc Hoàng (SN 1993, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 12/11
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 12/11

Theo cáo trạng, tháng 11/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam về việc đại lý vé số cấp 1 của Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn (địa chỉ tại phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có hành vi trộn lẫn vé số giả và vé số thật do Công ty phát hành nhưng không bán hết mang trả lại cho Công ty.

Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn do ông Ngô Ngọc Hiền làm giám đốc là đại lý cấp 1 cho 12 công ty xổ số trên địa bàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Do thấy các công ty xổ số thiếu kiểm tra trong việc đổi trả lại vé tồn không bán được sau mỗi ngày giữa đại lý và các công ty xổ số nên ông Hiền nảy sinh ý định làm vé số giả trộn vào vé số thật trả lại cho các công ty nhằm chiếm đoạt tiền từ bán vé.

Để thực hiện việc này, khi nhận vé của các công ty xổ số để xổ trong những ngày tới, Hiền sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số, sau đó dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ sao cho tờ vé số giả giống như tờ vé số thật như các công ty phát hành rồi dùng máy in màu in ra.

Cuối giờ chiều mỗi ngày, khi các đại lý cấp 2 do Hiền quản lý đến trả lại vé số do các công ty xổ số phát hành còn lại không bán được cùng với số tiền tương ứng với vé số đã bán; lúc này Hiền dùng vé số giả do mình in ra rồi trộn vào các tờ vé số thật và mang đến các văn phòng đại diện của các công ty xổ số, chiếm đoạt tiền tương ứng với lượng vé trả lại.

Từ ngày 23/5/2014 đến ngày 18/11/2014, Hiền đã làm giả gần 56 ngàn tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng để chiếm đoạt của 12 công ty xổ số với số tiền hơn 474 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 93 triệu đồng, Quảng Bình gần 6,5 triệu đồng, Quảng Trị hơn 32 triệu đồng, TT-Huế trên 33 triệu đồng, Khánh Hòa hơn 25 triệu đồng...

Theo lời khai, lúc đầu chỉ có một mình bị cáo Hiền làm nhưng sau đó có sự tham gia giúp sức của Nguyễn Thị Hồng Minh (kế toán công ty Hoàng Tấn Sơn) và Ngô Lê Ngọc Hoàng (con ruột bị cáo Hiền).

Sau khi vụ việc bị bại lộ, cả 3 bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đã thành khẩn hành vi phạm tội của mình, đồng thời cả 3 phối hợp tốt với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm võ vụ việc. Ngoài ra, các bị cáo cũng đã khắc phục xong hậu quả, trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các công ty.

Xét thấy mức độ thành khẩn cũng như việc ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Ngọc Hiền 30 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt tạm giam, Nguyễn Thị Hồng Minh bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi 2 con nhỏ. Bị cáo Ngô Lê Ngọc Hoàng bị tuyên phạt 11 tháng 4 ngày tù giam nhưng được trả tự do tại phiên tòa vì thời gian thụ án đã bằng với thời gian bị tạm giam.

Công Bính

Làm giả gần 56 ngàn tờ vé số, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - 2