1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Lái xe chạy ẩu gây tai nạn còn vô cớ đâm chết người

(Dân trí) - Trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường, do lấn tuyến nên xảy ra va quẹt với một xe máy khác chạy ngược chiều, sau đó hai bên xảy ra xô xát, bất ngờ Đạt lấy dao đâm trúng ngực Tứ gây tử vong.

Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Đạt (SN 1990, ngụ tại thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/11/2013 trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương (đoạn gần cây xăng Trung Hậu, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn) xe của Đạt do không chú ý quan sát chạy lấn tuyến nên đã va quẹt với xe máy mang BKS 77L-183.23) do Hồ Quốc Queen điều khiển chở theo một người bạn tên Tứ ngồi phía sau chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm làm hai xe ngã xuống đường, sau đó giữa hai bên đã lớn tiếng qua lại, Queen và Tứ lao vào đánh Đạt. Trong lúc xảy ra xô xát, Đạt bất ngờ dùng dao xếp trong túi quần đâm trúng ngực Tứ, khiến Tứ bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

                                                                                                                       Khuất Hậu