1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kinh hoàng băng nhóm gây ra 7 vụ cướp trong vài tiếng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, băng nhóm đã gây ra tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản trên đường phố, trở thành nỗi khiếp đảm của người dân.

Chiều 12/7, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Trí, Trần Quang Định (cùng 28 tuổi và cùng ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Chuân (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h sáng 9/7, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình phát hiện nhóm Trí, Định và Chuân đang chở nhau trên xe máy, rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn phường 14 (quận Tân Bình) để “tìm mồi” nên âm thầm bám theo.

Công an vây bắt nhóm cướp giật
Công an vây bắt nhóm cướp giật

Khi các đối tượng vừa thực hiện giật giỏ xách của một người phụ nữ đi đường thì các trinh sát truy đuổi.

Trong lúc các chiến sĩ tiếp cận để khống chế, cả 3 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và tông xe vào các trinh sát để tháo chạy.

Tuy nhiên, các đối tượng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trí, Chuân và Định khai nhận, trong khoảng thời gian chưa đầy 5 tiếng, từ 1h đến 5h sáng 9/7, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản.

3 đối tượng bị bắt
3 đối tượng bị bắt

Công an xác định thời điểm “ăn hàng” của băng cướp này là lúc rạng sáng, “con mồi” mà chúng nhằm đến là phụ nữ.

Đáng nói là băng cướp này rất manh động, khi đi cướp giật, chúng thường mang theo bình xịt hơi cay để chống trả nếu bị truy đuổi.

Sau khi bị bắt, Công an đã thu giữ hơn 10 điện thoại, 2 biển số xe giả và nhiều công cụ hỗ trợ…

Điện thoại tang vật công an thu giữ
Điện thoại tang vật công an thu giữ

Công an nghi vấn nhóm này có thể gây ra rất nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện ở TPHCM.

Đình Thảo