1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Kinh doanh thua lỗ, giám đốc lừa xin việc, chạy án để lấy tiền xài

(Dân trí) - Trong quá trình thành lập công ty để kinh doanh nhưng liên tiếp thua lỗ, Hoàn đã nảy sinh ý định lừa đảo rằng bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin việc, chạy án, chạy trường cho những ai có nhu cầu và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 26/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1978, ngụ thôn 5, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoàn trước vành móng ngựa
Bị cáo Hoàn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Nguyễn Minh Hoàn đã liên tiếp thành lập ra 3 công ty để kinh doanh và do Hoàn trực tiếp làm giám đốc điều hành gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ xây dựng Minh Hoàn; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh FPT-BMT; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tư vấn việc làm Thiện Thắng.

Quá trình kinh doanh, các công ty của Hoàn làm ăn thua lỗ không có khả năng hoàn vốn nên Hoàn đã tiến hành các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Hoàn đã thông báo với nhiều người rằng bản thân mình có nhiều mối quan hệ xã hội và có thể xin việc, chạy án, giúp chạy trường và làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Tin tưởng lời ngon ngọt của Hoàn, nhiều người dân đã trực tiếp liên hệ để nhờ vả và giao tiền để Hoàn lo việc. Tổng cộng Hoàn đã lừa đảo của 18 bị hại với số tiền lên tới 2.027.000.000 đồng, tất cả số tiền này Hoàn đều chi vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàn mức án 1 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu bị cáo Hoàn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Thúy Diễm